Kết quả tìm kiếm cho "hệ thống HIMARS"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 16
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.
Sau cuộc gặp với người đồng cấp Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 bày tỏ tin tưởng Ukraine đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ.
Việc Đan Mạch viện trợ vệ tinh đã tăng cường năng lực liên lạc an toàn cho Ukraine, giúp nước này đối phó với việc Mỹ cắt giảm viện trợ và nâng cao khả năng phòng thủ trước Liên bang Nga, đồng thời báo hiệu một bước chuyển chiến lược từ phía châu Âu.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/7 xác nhận chính quyền Mỹ đã nối lại việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết ông “hoàn toàn hiểu” việc Mỹ ưu tiên lợi ích quốc gia, nhưng nhấn mạnh rằng các đồng minh châu Âu sẽ không thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine nếu không có sự hậu thuẫn từ Washington.
Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Chủ tịch EC tuyên bố: "Thời đại ảo tưởng đã qua. Châu Âu cần tự chịu trách nhiệm lớn hơn về quốc phòng của mình."
Phóng viên TTXVN tại London dẫn tin của truyền thông Anh cho biết nước này sẽ tiếp tục cung cấp phân tích dữ liệu tình báo thô của mình cho Ukraine, nhưng sẽ không chuyển thông tin thu được từ Mỹ thông qua các thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo giữa hai nước.
Mỹ thông báo gói viện trợ này bao gồm máy bay không người lái, đạn dược cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao, cùng thiết bị và phụ tùng thay thế cho hệ thống pháo binh, xe tăng và xe bọc thép.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Arabiya, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng việc sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik đã làm thay đổi tiến trình của cuộc xung đột Ukraine.
Các quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị một cách tinh tế nhưng vội vã cho khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng - hãng tin Bloomberg nhận định...
Ngày 27/12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí cuối cùng dành cho Ukraine trong khuôn khổ Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) hiện hành.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng quân đội nước này đã tấn công nhiều trung tâm chỉ huy, phá hủy nhiều khí tài và khiến Ukraine chịu tổn thất lớn về nhân lực.